Hà Minh Tuấn được “giải phóng”

Thứ hai, 27/10/2014 11:45

(Cadn.com.vn) - Ông Bùi Xuân Hòa, Tổng Giám đốc Cty CP thể thao SHB.Đà Nẵng xác nhận, tiền đạo Hà Minh Tuấn đã được đội bóng sông Hàn đồng ý chuyển về đá cho đội bóng quê hương QNK.Quảng Nam.

“Đáng lẽ ra Hà Minh Tuấn phải 25 tuổi mới được quyền chuyển nhượng tự do, nhưng chúng tôi tạo điều kiện để em đến môi trường mới với hy vọng phát triển được tài năng”, ông Bùi Xuân Hòa cho biết.

Cũng theo lời ông Hòa, việc Hà Minh Tuấn chuyển vào QNK.Quảng Nam thi đấu đã vẹn cả đôi đường: phía SHB.Đà Nẵng đã đặt cầu thủ của mình “đúng chỗ”; bản thân tiền đạo này được thỏa mong ước về cống hiến cho đội bóng quê hương (Hà Minh Tuấn quê Đại Lộc, Quảng Nam). 

Trên thực tế, việc Hà Minh Tuấn rời SHB.Đà Nẵng để đầu quân cho QNK.Quảng Nam có thể xem như được “giải phóng”. Bởi nếu ở đội bóng sông Hàn, tiền đạo này rất khó phát triển được tài năng khi quanh năm suốt tháng mài quần trên băng ghế dự bị.

Đầu quân cho QNK.Quảng Nam, Hà Minh Tuấn (phải) hy vọng sẽ phát triển tốt hơn.

Hà Minh Tuấn là mẫu tiền đạo được nhiều HLV đánh giá rất cao về chuyên môn. Người ta ví Minh Tuấn là “truyền nhân của Lê Huỳnh Đức” khi anh có dáng người rất giống bậc tiền bối. Cách chơi bóng của Tuấn cũng có nhiều điểm khiến người ta liên tưởng đến Lê Huỳnh Đức. Tuy nhiên, Hà Minh Tuấn vẫn mãi là dạng “tiềm năng” ở SHB.Đà Nẵng, dưới thời đương nhiệm của HLV Lê Huỳnh Đức. Bởi vì, anh thường xuyên đóng vai dự bị.

Không thể trách HLV Lê Huỳnh Đức trong việc ít sử dụng Hà Minh Tuấn bởi SHB.Đà Nẵng cũng như nhiều CLB khác ở V-League đang theo  xu thế “sính ngoại”. Cụ thể, phần lớn các đội bóng V-League đều chọn và thường xuyên sử dụng cặp tiền đạo ngoại, hy hữu lắm mới có chỗ cho chân sút nội. Hơn nữa, Hà Minh Tuấn thực sự chưa thể trở thành mũi nhọn trên hàng công đội bóng sông Hàn.

Trước đây, khi Merlo còn là “hung thần vòng cấm địa” thì một tiền đạo nội tiếng tăm như Ngọc Thanh cũng trở thành “cái bóng” của chân sút người Argentina, nên Minh Tuấn dự bị là chuyện đương nhiên. Nếu có được tung vào sân thường xuyên đi chăng nữa thì Minh Tuấn phải làm vệ tinh cho Merlo nên dần dà anh không phát triển được bản năng của một tiền đạo cắm.

Nói cách khác, Hà Minh Tuấn cũng như nhiều tiền đạo nội khác đang là “nạn nhân” của trào lưu “sính ngoại” ở V-League. Thực tế kể từ khi V-League, hạng Nhất sử dụng ồ ạt ngoại binh, các ĐTQG Việt Nam rơi vào tình cảnh khan hiếm tiền đạo.

Cho nên, nói Hà Minh Tuấn vào đầu quân cho đội bóng quê hương Quảng Nam là một sự “giải phóng” là vì thế. Hy vọng ở QNK.Quảng Nam, Hà Minh Tuấn sẽ được HLV Hoàng Văn Phúc sử dụng thường xuyên hơn để anh phát triển năng lực.

Khánh Hòa